Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG
 
Thứ hai, 2/11/2009, 11:05 GMT+7

Kiếm tiền để du học tự túc

Đinh Quang Hải sinh năm 1987 trong một gia đình đông con khó khăn tại một vùng quê ở Đồng Nai. Hải đã qua Australia du học tự túc bằng thành quả của quá trình lao động trong thời gian chỉ là một sinh viên đại học ở Việt Nam.

Trong con mắt mọi người, du học sinh tự túc thường là người sinh ra trong gia đình giàu có. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. n Đinh Quang Hải, hiện theo học khóa Quản lý Nhân lực (Bachelor of Human Resource) ở trường đại học Swinburne - Australia là một ví dụ. Hải là hình mẫu cho nhiều thanh niên khác ở Việt Nam nghĩ tới việc thực hiện giấc mơ du học tự túc bằng tiền của chính mình.

Là anh cả trong một gia đình có 6 người con, tuổi thơ của Hải là những tháng ngày chia sẻ sự cực nhọc trong công việc với ba mẹ và thay thế ba mẹ tảo tần chăm sóc các em nhỏ. Cha của Hải đã từng phải đi nhặt túi ni lông để tạo thêm thu nhập cho gia đình. Quen với tuổi thơ vất vả, năm đầu tiên là sinh viên đại học, để hỗ trợ cho gia đình, Hải đã làm tất cả những công việc vất vả nhất như rửa bát trong nhà hàng, bán báo vào buổi sáng và giữ xe cho các quán cafe vào buổi đêm. Những trải nghiệm nhọc nhằn trong cuộc đời của một người lao động giữa Sài Gòn đã giúp Hải thấm thía sự vất vả và tự hứa phải cố gắng.

Sau khi sống ở Sài Gòn một thời gian, vô tình, Hải và bạn bè phát hiện ra một căn nhà thích hợp để ngăn thành nhiều phòng và cho thuê lại. Người chủ nhà đòi 18 triệu, bạn của Hải vì không có đủ tiền nên đã bỏ cuộc và Hải đã quyết định một mình đầu tư vào cơ hội kinh doanh tốt này. Đối mặt với 18 triệu đồng tiền đặt cọc và 10 triệu đồng cho việc sửa sang và ngăn lại các phòng, trong khi trong tay chỉ có 1 triệu đồng, Hải đã cố gắng thương lượng với chủ nhà để chỉnh sửa và nâng cấp lại ngôi nhà trước khi đóng tiền đặt cọc. Trong khi nhà được sửa chữa, thì Hải đi tìm người thuê để lấy tiền trả cho cả hai khoản trên.

Thành công của ngôi nhà đầu tiên đã giúp một sinh viên 20 tuổi trở thành một doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản với thu nhập hàng tháng lên tới 7 triệu đồng. Hải tiếp tục thực hiện mô hình này cho 6 căn nhà trong 2 năm tiếp theo. Song song với mô hình "sửa chữa và cho thuê", Hải và bạn bè còn tìm được những cơ hội chênh lệch giá hấp dẫn từ các căn nhà, rồi cùng nhau hùn vốn chia sẻ rủi ro và thành công. Cho tới tuổi 22, Hải đã tham gia mua bán khoảng 25 căn nhà tại Sài Gòn, đặc biệt có những cuộc làm ăn thuận lợi, chỉ trong hai tuần Hải đã thu lại 220 % số vốn của mình. 

Mặc dù công việc kinh doanh đang diễn ra thuận lợi, tốt đẹp nhưng ngọn lửa mãnh liệt của sự khao khát vẫn khiến Hải quyết định ra đi tìm kiếm một giấc mơ lớn hơn, đó là du học. Hải cho rằng đây có thể là sự hi sinh nhưng tin tưởng sự hy sinh càng lớn thì kết quả sẽ càng cao. Giờ đây với cuộc sống của một du học sinh trên nước Australia, Hải không ngậm ngùi tiếc nuối những cơ hội kinh doanh để lại ở Sài Gòn, vì bạn cho rằng ở đâu cũng có cơ hội và những cơ hội sẽ đến với những tư duy đã sẵn sàng.

Cẩm Ly

 
   
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp