|
Viettel đón chào khách hàng 20 triệu
 |
| Vượt lên các mạng khác, Viettel thành mạng di động lớn nhất VN. |
Ngày 24/6, tại khách sạn Sheraton, Hà Nội, Viettel tổ chức lễ công bố khách hàng thứ 20 triệu và trở thành mạng di động đầu tiên tại Việt Nam có số thuê bao chiếm gần 1/4 dân số.
Ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Telecom đã bộc bạch: “ Trên mỗi mốc son thành công, chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự đóng góp của các khách hàng. Toàn thể cán bộ nhân viên của chúng tôi đều cảm thấy rất vui mừng khi được khách hàng tin tưởng và gắn bó với mạng di động Viettel. Mọi sự cố gắng nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp”.
Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu công bố số lượng thuê bao hoạt động tại 4 mạng di động lớn nhất hiện nay gồm VinaPhone, MobiFone, Viettel và S-Fone sau hơn 2 tuần điều tra khảo sát tại các doanh nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại, 4 nhà khai thác di động gồm VinaPhone, MobiFone, Viettel và S-Fone đang có trên 48 triệu thuê bao di động, trong đó thuê bao trả trước chiếm trên 90%.
Theo kết quả điều tra này, Viettel là mạng di động dẫn đầu với 19,42 triệu thuê bao. Tiếp đến là MobiFone với hơn 13,4 triệu, VinaPhone 12,1 triệu thuê bao, số còn lại 3,14 triệu là thuê bao di động thuộc mạng S-Fone. So với số liệu mà các doanh nghiệp báo về thì con số 48 triệu thuê bao di động được cơ quan này đánh giá là hợp lý.
Kết quả kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho thấy mạng di động công nghệ CDMA S-Fone đạt hiệu suất sử dụng thấp nhất với 43%. Trong khi các mạng di động công nghệ GSM đều đạt hiệu suất sử dụng cao như Viettel đạt 76%, VinaPhone 74% và MobiFone với 70%. Căn cứ vào hiệu suất sử dụng, Bộ sẽ tiếp tục cấp thêm đầu số cho ba nhà khai thác công nghệ GSM để tránh rơi vào tình cảnh "cháy kho số".
Điểm lại những mốc thời gian đã qua khi công ty ra đời vào 4/2005 thì chỉ 4 tháng sau đã có 1 triệu khách hàng. Và hai năm sau, mạng đã chào mừng khách hàng thứ 10 triệu, một sự phát triển thần tốc mà chưa mạng di động nào tại Việt Nam làm được.
N.S.
|