|
Sao thể thao mê bóng đá
Bóng đá là môn thể thao số một hành tinh nên rất nhiều ngôi sao của các môn thể thao khác dành nhiều tình cảm đặc biệt cho trái bóng tròn.
Tân vô địch đơn nam Roland Garros 2009, Roger Federer, thú nhận anh là fan của Real Madrid. Ít người biết Federer và Quả bóng vàng châu Âu 2006, Fabio Cannavaro, là bạn thân. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Federer tranh thủ thời gian đến thăm Cannavaro và Real Madrid trong một buổi tập của CLB này tại Valdebebas cách đây 3 năm. Federer phát biểu: “Tôi từng có ý định trở thành cầu thủ và rất mê bóng đá. Tôi biết và hâm mộ một số ngôi sao Real Madrid như Cannavaro, Raul, Van Nistelrooy, Beckham. Nếu không trở thành VĐV quần vợt, tôi đã chọn bóng đá”.

|
| Nadal hiếm khi bỏ lỡ cơ hội xem Real thi đấu. |
Thật thú vị khi kình địch của Federer là Nadal cũng hiếm khi bỏ lỡ cơ hội xem Real Madrid thi đấu trong những lần hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi tại quê nhà. Khi còn nhỏ, Nadal đam mê bóng đá. Một tấm gương cho Nadal chính là người chú Miguel Angel Nadal. Nadal cháu thừa hưởng sức mạnh cơ bắp và sự linh hoạt từ Nadal chú, một hậu vệ rắn chắc từng được xem là hay nhất thế giới trong thời kỳ hoàng kim của CLB Barcelona vào đầu thập kỷ 90. Tuy không theo nghiệp bóng đá nhưng Rafael đã làm rạng danh nhà Nadal ở một lĩnh vực khác.
Nadal cao 1m85, bắp tay cuồn cuộn, thân hình lực lưỡng. Bạn bè gọi cậu là Biturbo (hai động cơ tua bin khí gộp lại). Giới chuyên môn gọi Nadal là chiếc xe đua thể thao Ferrari đời mới nhất. Nadal làm người ta liên tưởng đến Michael Schumacher, con cưng của đội xe Ferrari ngày trước. Trong các trận bóng đá gây quỹ từ thiện là tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử môn F1 (từng 7 lần vô địch thế giới) này hiếm khi vắng mặt. Schumacher chơi bóng đá rất khá và thường là cầu thủ nổi bật nhất trong các trận đấu quy tụ những nhân vật nổi tiếng thuộc mọi lĩnh vực (trừ… bóng đá).

|
| Schumi trổ tài tâng bóng trong trận đấu từ thiện ở Hungary. Ảnh: Daily Mail. |
Ở quê nhà Đức, Schumacher là CĐV CLB Cologne. Những thần tượng bóng đá của anh cũng xuất thân từ CLB này, đó là 2 ngôi sao Harald Schumacher và Pierre Littbarski. Khi Schumacher còn nhỏ thì hai cầu thủ trên đã nổi tiếng ở Đức nên họ nhanh chóng chiếm chỗ trong trái tim nhà vô địch thế giới tương lai của môn đua xe: “Tôi ước gì mình cũng được như họ nhưng sau nhiều lần cố gắng tôi biết rằng mình không thể”.
Không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng Schumacher cũng kiếm cho mình một chân trong đội nghiệp dư ở giải hạng năm của Thụy Sĩ. Schumacher từng có cơ hội tập chung với các cầu thủ MU cho một cuộc thi sút 11m tại sân Old Trafford. 6 năm trước, đội xe Ferrari của Schumacher và MU có cùng nhà tài trợ Vodafone.

|
| Tay đua F1 tranh bóng với Barthez. Ảnh: AP. |
Bóng đá quả là cầu nối không biên giới gắn kết mọi ngôi sao thuộc mọi lĩnh vực thể thao. Kể từ khi chuyển sang Mỹ chơi cho Los Angeles Galaxy, David Beckham thường đến sân Staples Center xem siêu sao bóng rổ số một thế giới Kobe Bryant (khoác áo Los Angeles Lakers) trổ tài và ngược lại. Gia đình Bryant đã sang Italy sống trước khi trở lại Mỹ lúc Bryant 11 tuổi. Bryant nói thông thạo tiếng Italy, đặc biệt từng chơi bóng đá tại nước này. Đội bóng yêu thích của anh là AC Milan.
Năm ngoái, Bryant có dịp gặp Joan Laporta. Chủ tịch Barcelona đã tặng Bryant chiếc áo số 10 Barca của Lionel Messi (trước đây, Bryant cũng có áo số 10 Barca của Ronaldinho là cầu thủ mà anh rất hâm mộ). Siêu sao bóng rổ này đã treo áo của Messi ở một vị trí khá trang trọng ở nhà mình.
Giả Sơn
|