|
6 HCV cho điền kinh
HLV trưởng ĐT điền kinh Việt Nam, ông Dương Đức Thủy đã tự tin khẳng định như vậy ngay sau khi giải vô địch quốc gia kết thúc ngày hôm qua... "Tôi rất mừng vì hầu hết các tuyển thủ đều đạt phong độ rất ổn định và hy vọng họ sẽ đạt được điểm rơi vào đúng SEA Games 23".
- Có ý kiến cho rằng nên triệu tập lại Vũ Bích Hường vì cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có VĐV nội nào vượt nổi chị ở cự ly 100m rào?
- Sự trở lại của Vũ Bích Hường là rất đáng trân trọng và có thể xứng đáng được dựng thành tượng đài. Nhưng gọi lại Hường vào thành phần đội tuyển lại là chuyện khác. Thành tích 14''02 đã giúp Hường đoạt huy chương (HC) vàng trong nước nhưng khi ra khu vực, thông số này chỉ xếp ở vị trí thứ 6, 7. Cũng có thắc mắc là tại sao không bổ sung VĐV Vũ Thị Hương vào đội nữ tiếp sức 4x100m. Đúng là khi được gọi lại đội tuyển quốc gia, Hường đã giành tấm HC vàng ở cự ly 100m và được đánh giá là VĐV xuất sắc trong số các VĐV ở nội dung này. Song nếu so với Đông Nam Á, Hường chỉ đứng hạng 3 hoặc 4 nhưng từ dưới lên.
- Nguyễn Thị Tĩnh, Phạm Đình Khánh Đoan hay Trúc Vân - những gương mặt xuất sắc của điền kinh VN đã từ giã đường đua. Liệu có thể lấp đầy sự thiếu hụt này?
- Tôi cho rằng không nên dựa vào cái bóng của SEA Games 22. Chiến lược mà tôi đề ra là nếu ở những nội dung VN đã từng đoạt thứ hạng cao không có VĐV thay thế thì ta nên chủ động thay thế bằng môn khác. VN chưa từng đoạt HC vàng môn nhảy cao nam, nữ tại SEA Games thì lần này hy vọng rất tràn trề. Bằng chứng là cả Bùi Thị Nhung và Nguyễn Ngọc Tâm đều đạt đỉnh cao nhất khi thi đấu trong nước. Thi đấu châu Á, Nhung luôn đạt kết quả chói lọi nhưng về VN lại không cao. Giải vô địch quốc gia lần này, Nhung nhảy được 1,90m. Nhưng thành công nhất là tâm lý của Nhung rất vững, không phập phù như trước. Nguyễn Duy Bằng cũng có phong độ rất tốt và vài ngày nữa, tôi sẽ tiết lộ một bí mật rất thú vị liên quan đến sự chuẩn bị của Bằng cho SEA Games 23.
- Sự lạc quan của ông về 6 tấm HC vàng mà VN dự kiến sẽ giành được tại SEA Games 23 dựa trên cơ sở nào?
- Trong số 6 kỷ lục tại giải điền kinh quốc gia có 2 kỷ lục rất có giá trị: VĐV Lê Thị Phương ở môn nhảy sào, Trương Thanh Hằng cự ly 1.500m. Ngoài ra, Vũ Văn Huyện đã đạt 7.192 điểm ở 10 môn phối hợp, thành tích cao nhất trong khu vực đều chỉ đạt xấp xỉ 7.000 điểm. Không loại trừ khả năng đăng quang nội dung marathon nam của Nguyễn Chí Đông vì tại SEA Games 22, anh chỉ về sau VĐV Philippines đoạt HC vàng đúng 1 bước chân. Nói chung, VN đủ sức giành 6 HC vàng SEA Games 23.
| Kết thúc giải vô địch 2005, Quân đội đứng đầu toàn đoàn với 6 HC vàng, 2 HC bạc và 3 HC đồng; Hà Nội đứng thứ 2 với 5 HC vàng, 4 HC bạc, 4 HC đồng, tiếp theo là Đà Nẵng (4 HC vàng). TP Hồ Chí Minh chỉ đoạt được 1 HC vàng. VĐV Nguyễn Thị Hòa (Quảng Nam) đã giành 2 HC vàng marathon và 10.000m nữ. |
(Theo Thanh Niên)
|