|
Bích Hường muốn đi SEA Games
 |
| Vũ Bích Hường vẫn dễ dàng "qua mặt" các đàn em. |
Quân số đội tuyển điền kinh dự SEA Games 23 đã được gút lại, nhưng qua những gì mà "nữ hoàng" 36 tuổi Vũ Bích Hường thể hiện ở cự ly 100m rào nữ, đã có rất nhiều ý kiến muốn ban huấn luyện đội tuyển điền kinh đưa chị đến SEA Games 23.
Hơn chục năm độc tôn trên đường chạy 100m rào nữ, Bích Hường đã từ giã đường chạy để làm HLV và sinh đứa con thứ hai cách đây mười tháng. Tuy vậy, chỉ mới chỉ quay lại tập luyện khoảng năm tháng nay nhưng Hường đã "đòi" lại vị trí số 1 của mình một cách nhẹ nhàng khi dễ dàng đoạt HCV ở cự ly này với thành tích 14"02 (khi đoạt HCV SEA Games 18, thành tích của Hường là 13"36) và bỏ xa đàn em về nhì Nguyễn Thanh Hoa (14" 05) và người thứ ba là Cao Thị Hằng. Tiếc là với sự trở lại vượt trội như vậy nhưng Vũ Bích Hường vẫn không được gọi vào đội tuyển dù thành tích của chị vẫn có thể tranh chấp huy chương, ít nhất là HCĐ ở SEA Games 23.
Giải thích về lời nói không với Bích Hường, HLV trưởng Dương Đức Thủy cho biết: "Đội tuyển đã lên danh sách từ trước. Và không nên cứ về nhất là động viên bằng cách cho đi. VĐV trẻ có thể chưa đạt được thành tích bằng đàn chị nhưng vẫn phải bồi dưỡng họ". Ấy là ông Thủy lý giải trường hợp tại sao vẫn giữ Thanh Hoa và Cao Thị Hằng mà không gọi bổ sung Bích Hường.
Nhưng bất chấp lý giải đó, sự xuất sắc của Bích Hường so với các đàn em vẫn là điều hiển hiện. Kể cả quá khứ, chị cũng từng là VĐV đầu tiên đoạt HCV cho điền kinh VN và nếu không có sự trở lại của ngôi sao người Mỹ gốc Thái Trecia Robert ở SEA Games 19 thì Bích Hường vẫn là một tượng đài của điền kinh Đông Nam Á ở cự ly 100m rào nữ.
Còn nếu nói rằng Bích Hường đã quá già cho các cuộc tranh tài thì hẳn nhiều người còn nhớ, những giọt nước mắt của Bích Vân trên hố nhảy xa ở SEA Games 20 khi cô bị "bà già" Elma Muros (Philippines) đầy kinh nghiệm giành HCV ở cú nhảy cuối cùng. Muros đã thắng đúng vào lúc Bích Vân ở phong độ đỉnh cao nhất. Bích Hường cũng tha thiết muốn trở lại đội tuyển, chị nói: "Tôi cố gắng thi đấu tốt là để tiếp tục... được đi thi đấu. Là VĐV, ai chẳng muốn góp mặt vào đội tuyển và khát khao giành chiến thắng".
(Theo Tuổi Trẻ)
|