|
Quyết liệt với tiêu cực
Từ TP HCM xuống, ngược lên Nghệ An và dừng chân ở Hà Nội, một tuần tại Việt Nam là một tuần Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Peter Velappan bận tối tăm mặt mũi. Chương trình Tầm nhìn Việt Nam cũng như nạn tiêu cực của trọng tài là trọng tâm trong chương trình làm việc của ông.
Nạn hối lộ trọng tài ở VN ở mức “đậm đặc”
 |
| Tổng thư ký AFC Ve |
Ông khẳng định: "AFC đã biết khá rõ nạn tham nhũng và hối lộ của bóng đá VN xảy ra từ một vài năm trước, nhưng hai năm qua tình trạng này đã xảy ra ở mức độ thường xuyên, nếu không muốn nói là "đậm đặc". Tôi cũng đã có những buổi thảo luận với nguyên chủ tịch Mai Liêm Trực và đã gửi tài liệu hướng dẫn cách giải quyết. VFF không phải là cơ quan công an. Họ không có các kĩ năng, chiến lược cũng như thẩm quyền để giải quyết những vấn đề như vậy. AFC đã đề nghị LĐ thành lập một ủy ban để phối hợp với công an nhằm tìm ra những đối sách tối ưu nhất. Tuy nhiên, thật không may và đáng tiếc, kế hoạch này lại không thực hiện được. Nhưng giờ đây, AFC rất vui khi cơ quan công an đã trở thành một phần của chiến dịch làm trong sạch bóng đá VN. Ngày mai, tôi sẽ có cuộc gặp với ông Nguyễn Trọng Hỷ để bàn kỹ hơn".
Ông nói tiếp: “Nếu muốn trở thành một thế lực về bóng đá thì một điều bắt buộc là VN không được phép có những trọng tài nhận hối lộ, không có quan chức tham nhũng và cầu thủ nhận tiền. VN cần loại bỏ những loại người như thế này, công an phải buộc tội và bắt giam họ lại. Năm 1999, Malaysia có tới 127 cầu thủ dính đến bán độ và nhờ sự "thanh trừng" rất bạo tay của LĐBĐ Malaysia mà nền bóng đá của chúng tôi đang đi lên rất mạnh mẽ. VN cũng nên tống những kẻ phá hoại vào tù, nếu không sẽ đánh mất vĩnh viễn lòng tin nơi khán giả, mất nhà tài trợ và chương trình Tầm nhìn Việt Nam cũng sẽ bị phá sản. Phải giải quyết triệt để trước tháng 12 thì mùa giải 2006 mới có thể bắt đầu. Phải chứng minh, bóng đá mạnh hơn tham nhũng".
Không được hủy V-League 2006
Khi được hỏi, VFF có nên hủy bỏ V-League 2006 vì có tới 1/3 các đội dính đến tiêu cực, ông Velappan nói ngay: "Không, không được hủy! V-League vẫn phải tiếp tục, nếu không các CLB sẽ biến mất. Nếu hủy bỏ thì chỉ làm lợi cho những ai đã từng tham gia vào các vụ việc hối lộ mà thôi. Họ sẽ vỗ tay hoặc mừng thầm trong bụng".
Ông nói tiếp: "Cơ quan điều tra đã có trong tay danh sách các trọng tài nhận hối lộ và quan chức các đội bóng có tham gia vào đường dây tiêu cực nhưng LĐ vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của công an. Theo tôi biết, đã có 4 đội ở V-League và 3 đội hạng nhất dính líu đến scandal, có thể 1 đội bóng sẽ phải bị xuống hạng. Không việc gì phải giữ lại những CLB có đạo đức tồi. Dù có bao nhiêu đội nhúng chàm đi chăng nữa cũng phải bị loại bỏ. Hối lộ và tham những cũng như bệnh ung thư. Bước đầu tiên, chúng ta phải giết chết những tế bào nhiễm bệnh, nếu không nó sẽ lan rất nhanh".
Tại sao VN không sử dụng... máy phát hiện nói dối?
Lời khuyên của ông Velappan: "Thú thực, tôi không biết chính xác nhưng VN có khoảng 80 trọng tài ở cả 2 giải V-League và giải hạng nhất. Có thể 1 tháng trước khi V-League khởi tranh, LĐ sẽ phải mời tất cả các trọng tài tham gia vào một buổi hội thảo nhỏ và họ sẽ phải cùng kí tên vào một văn bản cam kết có tên là "Quy tắc ứng xử". Singapore đã giới thiệu và sử dụng thành công một hệ thống máy phát hiện nói dối rất tuyệt vời. Trọng tài sẽ được hỏi những câu đại loại như: Anh có nhận tiền không? Nếu họ nói dối sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tại sao VN không học tập Singapore? AFC có thể giúp đỡ VN bằng cách gửi một vài trọng tài của Malaysia, Thái Lan hoặc Hồng Kông nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, tương lai của bóng đá VN nằm ở trong tay các trọng tài, cầu thủ và cổ động viên. Nhưng cũng cần phải công bằng với trọng tài. Trong khi cầu thủ có thể kiếm ít nhất 100-800 USD/tháng thì trọng tài ở VN nhiều nhất cũng chỉ bằng phân nửa. VFF cần phải bàn đến việc tăng thu nhập cho trọng tài. Đây là tính chuyên nghiệp của bóng đá".
Ông Velappan đã không thể giấu nổi nỗi thất vọng khi được biết một người quen cũ của ông là HLV Nguyễn Thành Vinh đã thú nhận chỉ đạo đưa hối lộ cho trọng tài. Ông thốt lên: "Nếu có bất kỳ một quan chức nào dính đến tham nhũng, chúng ta dù rất đau đớn và cay đắng cũng không được phép tha thứ cho họ, và còn hơn thế nữa là phải loại họ ra khỏi đời sống bóng đá. Ông Vinh không chỉ giữ chức HLV trưởng CLB Đông Á Thép Pomina, một CLB được tài trợ khá nhiều tiền mà còn đang làm trợ lí cho HLV Riedl của đội tuyển U23 VN. Ông ta không nên tiếp tục được giao công việc hết sức quan trọng và vinh quang này để đảm bảo sự ổn định cho cả đội tuyển".
(Theo Thanh Niên)
|