Mở cửa năm 1884, vườn thú Berlin có nhiều chủng loại động vật nhất so với các trung tâm trên thế giới. Nơi đây càng thêm nổi tiếng hơn với sự có mặt của Knut, chú gấu trắng đầu tiên được ra đời ở vườn thú trong suốt 30 năm gần đây.
 |
| Gấu Knut, ngôi sao của vườn thú Berlin. |
 |
 |
| Chim cánh cụt thích nghi với thời tiết ở châu Âu. |
 |
| Những chú hải cẩu thường có những màn trình diễn thú vị. |
 |
| Hươu cao cổ ở trong những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa. |
 |
| Nhà cho những chú bò rừng. |
 |
 |
 |
| Vườn thú có khá nhiều loại chim chóc. |
 |
| Phút thư giãn của chúa sơn lâm. |
 |
| Hổ, thành viên không thể thiếu của mọi vườn thú. |
 |
 |
| Hươu nai có khá nhiều ở đây. |
 |
| Gấu trúc của Trung Quốc cũng có mặt. |
 |
| Vườn thú cũng có một khoảng công viên nhỏ dành cho các em nhỏ. |