|
Giảm vết nhăn với kỹ thuật không can thiệp
PHYSIA (sản xuất tại Italy) được thiết kế chuyên biệt giúp làm trẻ hoá các vùng da trên bề mặt và cơ thể, dựa trên đặc trưng sinh lý của tế bào bằng cách kích thích và khôi phục lại các quá trình tái sinh tế bào theo một cách tự nhiên nhờ vào công nghệ có tên là CPM Tech® (công nghệ điều chỉnh sinh lý tế bào da).
Cho đến nay đã có nhiều phương pháp, sản phẩm và quy trình giúp cho làn da được trẻ hoá như: vuốt thẳng lại các nếp nhăn, giảm bớt mô tế bào hay thu hẹp diện tích da. Những phương pháp trên đều phải sử dụng các cách thức can thiệp trực tiếp vào làn da. Việc này gây đau đớn và thậm chí gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng. Các sản phẩm như kem bôi, gel hoặc chất kích thích như botox thì chỉ có tác dụng tạm thời và có thể gây ra những tác nhân chống chỉ định không mong muốn.

Cơ quan Chăm sóc sức khoẻ toàn diện tại Barcelona (Tây Ban Nha) vừa đưa ra kết quả nghiên cứu về các thay đổi bệnh học của mô liên kết sau khi điều trị bằng máy PHYSIA. Kết quả cho thấy, việc sử dụng PHYSIA giúp cho việc tái tạo tế bào da có các hiệu quả được minh chứng về mặt bệnh học như hiệu quả chống viêm (làm mất đi sự thâm nhiễm của tế bào lympho quanh mao mạch), hiệu ứng dẫn lưu (làm mất đi chứng phù kẽ) và hiệu quả làm căng da (tăng lên về kích thước và mối liên kết của các sợi đàn hồi), đặc biệt có tác dụng nâng cơ mặt.
PHYSIA tạo ra các sóng dao động sinh học phát triển thành một tác nhân làm bình thường hóa da sinh lý và tái lập sự cân bằng về năng lượng của các vùng mô được điều trị.
Sự khác biệt hoàn hảo so với các thiết bị sử dụng các phương pháp khác, thường được điều trị trong lĩnh vực thẩm mỹ:
- Botox (botulinium toxoid): Phong bế các dây thần kinh khỏi sự co bóp của các cơ mặt đã chọn (chứng liệt). Bề ngoài “không được tự nhiên” việc điều trị cần phải được lặp lại 4 tuần một lần. Cần phải được thực hiện bởi các bác sỹ có chuyên môn.
- Acid Retinoic: Kích thích sự tái tạo của lớp tế bào biểu mô để “làm mới” da. Làn da này dễ trở nên nhạy cảm và cần được bảo vệ tránh ánh nắng mặt trời.
- Lasers: Tái tạo lại chất tạo keo. Làm nóng chất tạo keo để kích thích giúp cho việc hồi phục và sinh trưởng nhanh hơn. Tác dụng phụ là làm nóng da, gây ra sưng phồng. Ưu điểm là giúp cho da hồi phục và sinh trưởng nhanh hơn.
- RF + IR/Laser (sóng vô tuyến + hồng ngoại/Laze): Được sử dụng một cách đồng thời để tạo ra sự tái sinh trưởng của da nhưng làm nóng da.
Máy PHYSIA được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đức Việt
Địa chỉ: Số 1, ngách 26/31, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3 7736667
Hotline: 0985242468
Fax: 04-3 7736741
Email: phuc@ductek.com hoặc son@ductek.com
Dịch vụ làm đẹp bằng công nghệ CPM có tại:
Salon Hoa Thủy Tiên
Địa chỉ: 12 Phù Đổng Thiên Vương – Hà Nội
Điện thoại: 04- 3 943 4097 - 0936746699.
T.C.
|