|
Khó khăn tìm kiếm nạn nhân mất tích
Đến hơn 17 giờ chiều nay, cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của vụ đổ sàn bê tông tại khu Phú Mỹ Hưng vẫn chưa kết thúc. Bê tông và sắt thép bị đông chặt, máy cắt, chó nghiệp vụ và lực lượng cứu hộ làm việc liên tục, nhưng thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. >> Sập công trình ở Phú Mỹ Hưng
Cơ quan chức năng cho biết, việc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng, được xác định là một công nhân nữ, vẫn chưa đem lại kết quả. Lực lượng cứu hộ và các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch tiếp tục làm việc trong đêm nay.
Hiện tại, toàn bộ hiện trường vẫn được phong tỏa để thực hiện việc tìm kiếm. Thượng tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM, cho biết, khối bê tông sàn bị sập quá lớn nên gây khó khăn cho việc cứu hộ, cứu nạn. "Lực lượng cứu hộ phải mò mẫm cả trong đêm hôm qua và cả ngay hôm nay không ngưng nghỉ", thượng tá Bửu nói.
 |
| Cảnh sát điều tra hiện trường. |
Ngoài việc tăng cường quân số luân phiên tìm kiếm với các dụng cụ như máy cắt sắt để cắt bê tông đông đặc, các thiết bị thủy lực sử dụng vào nâng những mảng bê tông lớn, lực lượng này còn huy động cả chó nghiệp vụ để có thể xác định vị trí vùi lấp nạn nhân.
"Bê tông mới đổ nên sau khi xảy ra sự cố mới khô cứng lại, sắt thép chồng chéo lẫn nhau, vị trí nạn nhân gặp nạn thì rất khó xác định", ông Bửu cho biết thêm.
Hiện tại, hai bệnh nhân bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện Trưng Vương (quận 7), còn 12 người khác bị thương nhẹ đã được xuất viện sáng nay.
Chiều nay, phía đại diện công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư công trình xảy ra sự cố cho biết trước mắt đã hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng mỗi người 5 triệu đồng, các nạn nhân bị thương mỗi người 2 triệu đồng, cùng với tiền lo tang lễ và thuốc men đối với những người bị nạn.
Về nguyên nhân sự cố, thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP HCM cho biết, chưa thể xác định nguyên nhân nhưng qua điều tra ban đầu thì có thể nguyên nhân do độ liên kết các giàn giáo không ổn định.
Xuân Hoàng

|