|
Hoa hậu Hoàn vũ ngày ấy, bây giờ...
Kể từ cuộc thi hoa hậu hoàn vũ đầu tiên năm 1952 tới giờ, đã có bao nhiêu người đẹp bước lên đài vinh quang và thu hút sự quan tâm chú ý của cả thế giới. Nhưng lại không mấy ai biết cuộc sống của họ sau ngày nhận danh hiệu cao quý này. >> Scandal của các Hoa hậu Hoàn vũ
Pageant đã điểm lại một vài gương mặt nổi bật và cuộc sống của họ sau ngôi hậu. Hình ảnh trên Geocitie.com
Hoa hậu Hoàn vũ 1974 Amparo Munoz
Amparo xuất thân từ một gia đình rất nghèo khó. Kể cả khi cô chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu hoàn vũ năm 1974 được tổ chức ở Philippines, gia đình cô vẫn rất nghèo. Cho đến nay, Amparo là người Tây Ban Nha duy nhất dành được danh hiệu cao quý này.
|

|
| Amparo Munoz năm 1974 |
Những năm 70 thật huy hoàng với Amparo Munoz. Cô đóng rất nhiều phim (có nhiều lời đồn đại cô tham gia cả phim cấp 3). Mới đây, năm 2007, hoa hậu cho xuất bản quyển tự truyện mang tên La Vida es en Precio, trong đó cô tiết lộ rất nhiều tình tiết "thâm cung bí sử" như mối quan hệ của cô với các tình nhân hay thậm chí cả việc cô đã từng chìm trong nghiện ngập, rượu chè và ma túy.

|
| Amparo và tự truyện. |
Hoa hậu Hoàn vũ 1986 Barbara Palacios
Cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 1986 được tổ chức ở Panama. Cô gái gốc Tây Ban Nha Bárbara Pérez Hernández là người thứ ba đại diện cho cường quốc hoa hậu Venezuela đoạt danh hiệu này.

|
| Barbara nhận giải năm 1986. |
Sau khi đoạt vương miện, Bárbara tham gia vào rất nhiều chương trình truyền hình và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Du lịch nước này. Hiện cô sở hữu Bárbara Palacios Design, một công ty sản xuất các sản phẩm cho phái nữ có trụ sở tại Mỹ và rất nhiều cửa hàng ở khắp châu Mỹ la-tinh.

|
| Barbara đến dự lễ trao giải Grammy ở New York |

|
| Một cửa hàng của Barbara Palacios. |
Hoa hậu Hoàn vũ 1987 Cecilia Bolocco
Đang theo học kỹ sư, cô sinh viên Cecilia đột ngột chuyển sang ngành thiết kế. Năm 1987, cô chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tổ chức ở Singapore và trở thành người Chile đầu tiên nhận vinh dự này.

|
| Cecilia Bolocco nhận vương miện năm 1987. |
Cecilia đảm nhiệm rất nhiều chương trình truyền hình tại Chile. Sau đám cưới đình đám với Michael Young, một nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng, cô chuyển tới Atlanta. Tại đây cô làm việc cho CNN, sau đó lại chuyển sang Telemundo. Hoa hậu hoàn vũ năm 1987 đã gặt hái được rất nhiều thành công, cô thậm chí còn nhận được một giải Emmy cho chương trình của mình. Năm 2001, cô kết hôn với Carlos Menem, cựu tổng thống Achentina và có một con trai. Song cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đến năm ngoái, họ đã ly dị sau khi những bức ảnh chụp cảnh thân mật giữa Cecilia với Luciano Marocchino, một tay chơi người Italy bị phát hiện.

|
| Đám cưới giữa Cecilia và cựu tổng thống Achentina. |
Hoa hậu hoàn vũ 1991 Lupita Jones
Tên trong giấy khai sinh của cô là María Guadalupe Jones Garay, xong cô gái Mexico đầu tiên đoạt vương miện hoa hậu hoàn vũ được biết đến với cái tên ngắn gọn Lupita Jones. Trong cuộc thi này, Lupita cũng giành chiến thắng trong phần thi trang phục áo tắm và trang phục dạ hội. Nhưng ban giám khảo lại cho rằng chính phần thi ứng xử đầy thuyết phục của cô đã giúp cô bước lên bục vinh quang.

|
| Lupita Jones đoạt vương miện năm 1991 |
Năm 1994, cô sáng lập ra Nuestra Belleza Mexico, một công ty chuyên tuyển chọn và đào tạo các cô gái xinh đẹp đi thi hoa hậu thế giới và hoa hậu hoàn vũ. Dù có bị ảnh hưởng đôi chút bởi những bất ổn trong nước hồi năm 99 xong công ty của cô vẫn hoạt động tốt.
|

|
| Doanh nhân Lupita Jones ngày nay |
Hoa hậu hoàn vũ 1993 Dayanara Torres
Chỉ một chuyến đi mua sắm tại một trung tâm thương mại đã thay đổi cuộc đời Dayanara. Được một chuyên gia “săn người đẹp” phát hiện ra, sau khi cho trang điểm và thay đổi màu tóc từ vàng sang nâu, cô gái trẻ Dayanara đã dễ dàng vượt qua các ứng cứ viên khác để trở thành hoa hậu Puerto Rico. Sau đó cô đoạt chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ cao quý, trở thành người Puerto Rico thứ 3 trong lịch sử làm được điều này.

|
| Dayanara Torres ngày đăng quang. |
Năm 1994, cuộc thi hoa hậu hoàn vũ được tổ chức ở Philippinnes. Sau khi tới đây để trao lại chiếc vương miện cho tân hoa hậu, Dayanara đã ở lại luôn đảo quốc xinh đẹp này. Tại đây cô đã rất thành công trong vai trò một ca sĩ/nghệ sĩ. Năm 98, Dayanara trở lại Puerto Rico xong sự trở lại này không gây được mấy tiếng tăm. Cô lập gia đình năm 2000 với ca sĩ Marc Anthony (chính là vị hôn phu của J.Lo hiện nay) và có hai cậu con trai. Năm 2004, đôi vợ chồng li dị, Dayanara trở lại với nghề người mẫu và là gương mặt đại diện cho rất nhiều sản phẩm. Hiện hoa hậu hoàn vũ năm 93 vẫn đang sống tại Los Angeles, vẫn rất xinh đẹp đằm thắm và cố gắng tìm kiếm một cơ hội để trở thành diễn viên.
|

|
| Dayanara Torres ngày nay. |
Lê Hương
|