|
Vẫn đợi hoàng tử 'gõ cửa trái tim'
Đã mười lăm năm đi hát nhưng cô vẫn luôn trẻ trung và năng động mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Bận rộn với việc vừa đi hát vừa quản lý công ty riêng nhưng cô vẫn sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ với Ngoisao.net những quan điểm của mình trước những câu hỏi sốc.
- Chị nghĩ sao trước nhận xét Thanh Thảo từng là một trong những nữ ca sĩ trụ cột của thị trường nhạc nhẹ TP HCM nhưng hiện nay vị trí đó đang bị lung lay?
- Tôi nghĩ mỗi ca sĩ đều có một thời hoàng kim nhất trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, rồi sau đó là khoảng thời gian mình phải giữ cho tên tuổi trụ lại được với nghề hoặc là nó sẽ tuột dốc. Để đứng được trên sân khấu mười lăm năm nay, tôi may mắn được Tổ đãi rất nhiều, nhưng bản thân tôi cũng đã nỗ lực không biết mệt mỏi để đạt đến đỉnh cao như thời gian qua. Thực tế, một khi đã đạt được một vị trí nhất định trong làng nhạc thì vị trí ấy luôn tồn tại, dù cho có nhiều ca sĩ trẻ mới xuất hiện, nhưng khán giả sẽ luôn nhớ đến những ca sĩ đã thật sự khẳng định mình. Có thể tôi không còn hot như những ngôi sao mới toả sáng nhưng tôi vẫn luôn có một lượng khán giả riêng và họ vẫn dành sự ưu ái mỗi khi tôi xuất hiện, đó là niềm hạnh phúc mà tôi cần phải trân trọng.

|
| Vẫn luôn trẻ trung, năng động. |
- Cảm giác của chị ra sao nếu khi đứng trên sân khấu không được đón nhận bằng các ca sĩ trẻ?
- Quả thực hoàn cảnh đó vẫn chưa xảy ra nên tôi cũng chưa biết cảm giác ra sao nữa!
- Là một ca sĩ không được đánh giá cao về giọng hát nên người ta cho rằng chị thường dùng “chiêu” để làm nổi. Chị phản ứng ra sao?
- Nếu không có giọng hát thì tôi không thể tồn tại được hơn mười lăm năm qua trong một thị trường âm nhạc khắc nghiệt như vậy, bởi với người ca sĩ thì điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Tuy giọng tôi không thiên về kỹ thuật nhiều nhưng tôi biết thế mạnh của mình là hát rất tình cảm và biết cách xử lý ca khúc tinh tế, nhất là khi tôi hát live thì rất sung. Bằng chứng là tôi thường xuyên được mời biểu diễn tại các phòng trà ở Việt Nam và đặc biệt là ở Mỹ - nơi mà khán giả chỉ thích xem các ca sĩ hát sống với ban nhạc nhưng phải đạt chất lượng thật tốt và phải hát được ít nhất là mười bài mỗi đêm.
- Chị cảm thấy như thế nào khi khán giả nói thích xem chị nhảy hơn là nghe chị hát?
- Nếu chỉ cần nghe giọng hát của tôi thôi thì khán giả sẽ mở đĩa ở nhà để thưởng thức chứ không đến với các sân khấu ca nhạc. Lý do là khi đến đó ngoài phần nghe thì khán giả còn có thể xem tôi biểu diễn những bước nhảy, cùng giao lưu một cách gần gũi với tôi, hoặc xem hôm đó tôi mặc trang phục gì và hóa trang ra sao. Tôi nghĩ tất cả những yếu tố này cần phải bổ sung cho nhau!

|
| và cũng nữ tính khi cần thiết. |
- Chị mở công ty đào tạo ca sĩ nhưng dư luận cho rằng chẳng qua chị chỉ muốn khẳng định quyền lực chứ không đời nào truyền hết các “bí kíp” cho “gà” của mình. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi cho rằng không phải cứ truyền hết bí kíp là các ca sĩ do mình đào tạo sẽ có được thành công như mình trước kia, mà mỗi ca sĩ có một con đường riêng. Quý khán giả hãy nhìn vào những bước phát triển của Từ Minh Hy và Ngô Kiến Huy thì sẽ tìm thấy câu trả lời hay nhất của tôi.
- Liệu việc mở công ty Music Box có phải là “cửa hậu” an toàn cho chị khi sự nghiệp ca sĩ “về chiều”?
- Music Box là hậu phương vững chắc cho chính những dự án âm nhạc của bản thân tôi. Chắc chắn một điều là tôi sẽ còn phấn đấu không ngừng để trụ vững khi đã có một êkip hùng hậu phía sau như Music Box.
- Chị có nghĩ rằng hình tượng búp bê quá thành công nên mọi cố gắng của chị sau này khó vượt qua được cái bóng của nó?
- Chính vì hình tượng búp bê quá thành công nên tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó hay có ý định biến đổi sang một hình tượng khác. Tôi sẽ khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của hình tượng búp bê vì không dễ gì thay thế một hình ảnh đã gây ấn tượng trong lòng khán giả khắp nơi và làm nên thương hiệu của chính mình.

- Chị thường hát lại những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng chị hát chưa tới và chưa làm hài lòng khán giả. Chị có điều gì muốn chia sẻ?
- Điều này cũng tương tự như những lần chúng ta mời các ca sĩ nước ngoài hát nhạc Việt thì chắc chắn là họ sẽ không thể nào hát hay bằng chính ca sĩ Việt Nam. Tôi hát nhạc ngoại lời Việt theo phong cách của mình, không trùng lắp với ai và không cố tình hát rập khuôn bài hát gốc. Tôi nghĩ rất nhiều khán giả đã đón nhận những gì tôi hát nên tôi mới có nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng được khán giả yêu thích trong thời gian qua.
- Gần đây khán giả thường nghe chị úp mở về một CD được thực hiện tại Mỹ. Phải chăng chị đang theo trào lưu vì không muốn thua chị kém em?
- Đơn giản đây chỉ là một album được hòa âm bởi những nhạc sĩ nước ngoài, nhạc sĩ hải ngoại và cả nhạc sĩ ở Việt Nam, nhưng được thu âm, mix và làm master tại Mỹ để nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như khác lạ về cách xử lý bài hát. Tôi muốn thay đổi không gian thực hiện âm nhạc của chính mình để tìm nguồn cảm hứng mới, khẳng định thương hiệu của mình sau khi sản phẩm ra đời. Tôi không xem việc này là điều gì quá đặc biệt và không cần phải nói quá nhiều vì sẽ không hay.
- Nhiều khán giả rất sốt ruột và lo lắng khi chưa thấy chị lập gia đình. Chị trả lời thế nào với những khán giả yêu mến mình?
- Hiện nay ca khúc mà tôi đang thích nghe nhất là Gõ cửa trái tim…
Hàn Quốc Việt thực hiện
|