|
Sốc vì bị ăn chặn tiền cát-xê
Trương Lê Sơn đang là một trong những nhạc sĩ ăn khách trên thị trường. Anh từng là một nhạc công rồi chuyển sang sáng tác, sau đó là một người quản lý ca sĩ và bây giờ đang hướng tới vai trò một nhà sản xuất âm nhạc. Anh chia sẻ với Ngoisao.net về con đường đang đi…
- Có ý kiến cho rằng nhạc sĩ Trương Lê Sơn bây giờ đã có tiếng tăm rồi nên mới từ bỏ công việc của một nhạc công ở phòng trà, anh nghĩ sao?
- Tôi đã gắn bó với nghề nhạc công hơn mười năm nay. Tuy nhiên khi đã là một người nhạc sĩ, hàng đêm đi đánh nhạc cũng có rất nhiều điều bất tiện. Ví dụ khi đệm đàn cho ca sĩ, đôi lúc bất chợt bắt gặp một giai điệu hay, nó thâm nhập vào trong tiềm thức của mình lúc nào không biết, vì vậy lúc viết nhạc sẽ có sự trùng lặp về giai điệu với một bài hát nào đó. Lợi thế của một nhạc công khi sáng tác là họ có thể tiếp cận và thích ứng nhanh với thị hiếu của khán giả trong thời điểm đó, biết được khán giả thích gì và ca sĩ đang muốn hát gì, mỗi người hợp với thể loại nào. Mỗi ngày đến phòng trà chơi nhạc, đứng trên ánh đèn sân khấu nghe ca sĩ hát mình cũng cảm thấy giải tỏa được mọi căng thẳng trong cuộc sống. Thế nhưng thời gian gần đây tôi có rất nhiều việc, ngoài sáng tác tôi còn kiêm thêm vai trò người quản lý cho bà xã là ca sĩ Hoàng Lê Vi nên không thể đi chơi nhạc hàng đêm được. Tôi muốn tập trung đẩy mạnh tên tuổi cho Hoàng Lê Vi sau khi cô ấy đã có được những thành công nhất định trong thời gian vừa qua.

|
| Nhạc sĩ Trương Lê Sơn. |
- Nhiều người nhận xét rằng anh khá hiền lành và lại ngại va chạm, vậy trở thành một người quản lý điều gì là khó khăn nhất đối với anh?
- Trước giờ tôi chỉ tập trung vào công việc chơi nhạc và sáng tác, hầu như không có va chạm gì với ai hết. Chính vì thế khi bước vào một lĩnh vực khá mới mẻ đối với mình như thế này, tôi cũng gặp đôi chút khó khăn. Đối với những người đã từng quen biết thì họ cũng giúp đỡ mình để dần quen với công việc này, nhưng còn những người chưa biết Trương Lê Sơn hoặc Hoàng Lê Vi là ai thì cũng rất khó để làm việc. Có những người bầu sô hay biên tập rất thực dụng, họ không quan tâm ca sĩ đó có là ngôi sao hay không, cũng không cần biết hát hay hay dở, miễn sao họ chỉ phải bỏ ra chi phí thấp và thu về lợi nhuận cao nhất. Các ca sĩ khác thường có riêng một người quản lý lo việc thương lượng giá cát-sê, riêng tôi vốn là một nhạc sĩ nên khi nói chuyện tiền bạc tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
- Anh từng bị một biên tập viên của bar khá nổi tiếng ở Hà Nội ăn chặn cát-xê. Thực hư chuyện này ra sao?
- Qua một số người tôi biết một bar có tiếng ở Hà Nội, nên nhân dịp Hoàng Lê Vi có chuyến lưu diễn ở miền Bắc tôi liên hệ với người biên tập ở đó để giới thiệu và ngỏ ý muốn để Vi hát thử. Người đó nói không biết Hoàng Lê Vi là ai nên tôi chấp nhận để Vi hát với một số tiền rất "bèo", không đáng gọi là cát-xê.
Đêm diễn rất thành công vì ở Hà Nội có khá nhiều khán giả yêu thích ca khúc “Vắng anh mùa đông” mà chưa bao giờ gặp Hoàng Lê Vi ở ngoài. Khi về khách sạn tôi mở phong bì ra thì rất bất ngờ khi thấy số tiền họ trả cho Vi chỉ bằng một nửa so với mức thương lượng rất "bèo” ban đầu. Tôi gọi điện thoại cho người biên tập rất nhiều lần nhưng người đó không bắt máy, đến khi liên lạc được thì cô ta viện ra những lý do không hề chính đáng để biện minh. Sau này tôi mới biết cô ta là một ca sĩ, tôi thực sự bị sốc!
Là một ca sĩ, từng đi hát nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà cô ta cư xử như vậy với một nhạc sĩ, một ca sĩ đồng nghiệp của mình. Tôi có cảm giác cô ta giống một “con buôn” hơn là một người làm kinh doanh chân chính, vì đã làm kinh doanh thì chữ tín phải được đặt lên hàng đầu. Cách cư xử của cô ta cũng không hề giống một người làm trong lĩnh vực văn hóa, khiến tôi cảm thấy rất thất vọng!

|
| Vợ chồng anh luôn ưu tiên gia đình là số 1. |
- Anh nghĩ sao trước nhận định rằng nghệ sĩ thời nay thực dụng chứ không còn làm nghệ thuật bằng cái tâm như ngày xưa?
- Đối với tôi, khi nhận lời để Vi biểu diễn trong một chương trình nào đó, cho dù cát-xê thấp hoặc hát miễn phí nhưng nếu người ta thực sự cần mình và tôn trọng mình thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Còn những chương trình mình cảm thấy nó chỉ đơn thuần là kinh doanh thì phải đúng giá tôi mới để Vi hát. Tôi là người rất dễ dãi trong chuyện chọn lựa chương trình, chứ không cứng nhắc lúc nào mình cũng phải thế này thế kia. Tôi nghĩ thực dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân người nghệ sĩ chứ không thể quy chụp tất cả mọi người đều như thế!
- Anh vừa đầu quân về Công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí. Vai trò của anh là gì?
- Tôi quyết định về làm việc tại công ty Mfaces với vai trò là một producer (nhà sản xuất), chuyên tìm kiếm những tài năng trẻ để đào tạo thành những ca sĩ chuyên nghiệp.
- Anh đánh giá như thế nào về các ca sĩ trẻ hiện nay?
- Hiện nay Việt Nam nở rộ các cuộc thi âm nhạc, nhưng để kiếm được một ca sĩ thật sự tài năng tôi cảm thấy rất khó. Các ca sĩ trẻ bây giờ hầu như không có ai nổi bật và tạo được sự chú ý cả. Người có giọng hát hay thì lại không có ngoại hình và tố chất của một ngôi sao, trong khi đó những người đáp ứng được các yếu tố bên ngoài thì lại hát rất bình thường.
- Tại sao anh không tận dụng cơ hội này để đầu quân bà xã về công ty Mfaces và lăng xê cho cô ấy?
- Thứ nhất là do sức khỏe Vi không tốt nên rất khó để chạy theo guồng máy của công ty. Thứ hai, khi làm việc trong công ty mà lại có yếu tố gia đình trong đó sẽ rất dễ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ví dụ tôi phải làm việc với nhiều ca sĩ khác nhau nên cho dù có cố gắng khách quan đến mấy cũng sẽ bị cho là thiên vị Hoàng Lê Vi. Thứ ba, Vi muốn tôi độc lập phát triển khả năng của mình và làm những gì mà tôi cảm thấy thích.

|
| Biểu diễn ở phòng trà. |
- Thời gian vừa qua anh đã làm hai đêm nhạc ở phòng trà, đồng thời phát hành CD “Ngày và đêm” tập hợp những ca khúc thành công nhất của mình. Phải chăng anh đang muốn khẳng định một điều gì đó?
- Trước đây người ta không biết Trương Lê Sơn là ai mà chỉ biết đến những ca khúc của tôi như: Vắng anh mùa đông, Nửa trái tim tội nghiệp, Đêm định mệnh, Ngày không bình yên, Quay lại từ đầu… Chính vì vậy tôi quyết định thực hiện một CD tuyển tập những ca khúc nổi bật nhất của mình trong thời gian qua, để khán giả biết nhiều hơn về người đã sáng tác những ca khúc đó. Đây cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của tôi, là lúc để tôi khẳng định tên tuổi và vị trí của mình, để từ đó phát triển hơn nữa.
- Những ca khúc của anh thường rất buồn và đậm chất tự sự, trong khi anh lại có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Tại sao vậy?
- Gia đình thuộc về một phạm trù khác, nên tôi không lấy Hoàng Lê Vi ra để làm cảm xúc sáng tác. Những bài hát của tôi thường lấy cảm xúc từ chính những câu chuyện của các ca sĩ, hay những bài báo tôi đã đọc, những bộ phim tôi đã xem hoặc thậm chí là những chuyện xảy ra trong quá khứ của tôi mười mấy năm về trước. Tôi đã được học violon từ lúc 6 tuổi, ai cũng biết là tiếng đàn violon thiên về diễn tả nội tâm, cho nên có thể nói là cảm xúc sáng tác của tôi ảnh hưởng từ nó rất nhiều. Do vậy thường các ca khúc tôi viết ra đều man mác buồn.
- Là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, có bao giờ anh lâm vào tình trạng không thể sáng tác được không?
- Có chứ! Nhiều lúc việc sáng tác rất dễ dàng, nhưng cũng không ít khi cứ cầm bút lên rồi lại đặt xuống, viết mãi một câu mà không ưng ý. Tôi nghĩ đã là một nhạc sĩ chân chính, ngoài việc sáng tác dựa trên cảm xúc thì cũng cần phải sống được bằng nghề. Tôi không quan niệm mỗi tháng mình phải viết được bao nhiêu ca khúc, mà điều quan trọng là cái hồn mình thổi vào những bài hát đó như thế nào.
- Anh nghĩ sao trước thực trạng nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ khi không còn “mặn nồng” thì đem nhau lên mặt báo nói những điều không hay về nhau?
- Nghệ sĩ cũng giống như những người bình thường khác, trong cuộc sống gia đình tất nhiên cũng sẽ gặp phải những va vấp, nhưng nếu đưa nhau lên mặt báo nói xấu lẫn nhau thì điều đó thật sự không hay chút nào. Khi đã là người của công chúng mình phải luôn ý thức được rằng một khi phanh phui những mặt trái của cuộc sống riêng tư ra cho khán giả biết thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Tôi thấy có không ít những nghệ sĩ nổi lên quá nhanh, chưa được trải qua một quá trình rèn luyện về văn hóa ứng xử, cho nên khi xảy ra chuyện họ không biết cách xử lý sao cho có tình có lý nhất. Vì vậy trước khi phát biểu một vấn đề gì đó về nhau thì hãy nghĩ đến những hậu quả về sau.
- Phải chăng vì thế mà vợ chồng Trương Lê Sơn và Hoàng Lê Vi khá lặng lẽ?
- Khi chúng tôi quyết định đến với nhau, cả hai đều đặt ra mục tiêu gia đình là trên hết. Thuở nhỏ Vi chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống gia đình, chính vì vậy khi Vi về với gia đình tôi, tôi mong muốn đây sẽ là mái ấm thực sự để bù đắp cho cô ấy. Mọi người có thể thấy là cái tên Hoàng Lê Vi đến bây giờ mới được khán giả yêu thích, đó thực sự là một bước tiến vượt bậc, bởi những gì Vi có được hoàn toàn là nhờ vào tài năng và sự nỗ lực. Cả tôi và Vi đều là những người không biết gì về chuyện lăng xê hay PR tên tuổi rầm rộ như các ca sĩ khác, chính vì vậy chúng tôi rất tự hào vì đã đi trên chính đôi chân của mình.
Hàn Quốc Việt thực hiện
|