|
Tân hoa hậu chưa tốt nghiệp trung học
Trên các blog đang xôn xao thông tin tân hoa hậu chưa tốt nghiệp trung học. Chiều nay, ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trường trường Quang Trung đã xác nhận: "Kết thúc học kỳ 1 năm 2007-2008, Dung đã xin rút hồ sơ để du học ở Mỹ". >>Tôi đã trả lời ứng xử rất tốt >>Khoảnh khắc đáng nhớ của tân hoa hậu

|
| Thùy Dung sau ngày đăng quang. Ảnh: H.V. |
Ngày hôm qua, nhà riêng của Thùy Dung ở Đà Nẵng tưng bừng ăn mừng sự kiện cô đăng quang hoa hậu VN 2008, hôm nay lại vắng lặng, buồn bã. Bố cô từ chối tiếp xúc với phóng viên, còn mẹ Dung nói: "Giờ Dung đã là Hoa hậu Việt Nam, đã là người của Ban tổ chức, mọi thông tin về việc này sẽ do Ban tổ chức quyết định".
Theo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu ban hành ngày 24/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin cũ, thí sinh dự thi hoa hậu phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Bởi vậy, theo đúng quy định này, Thùy Dung "phạm luật". Tuy nhiên, theo thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, các thí sinh chỉ cần trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên.

Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, phóng viên tiếp xúc với Thùy Dung đều nhận thấy cô rất vụng về trong giao tiếp. Thậm chí cô từng từ chối phỏng vấn của hai phóng viên vì lý do… phải xuống bơi với các bạn thí sinh khác trong khi các hoạt động chính đã kết thúc. Khi hỏi lý do không thi đại học, Dung chỉ trả lời ngắn gọn vì cô "chưa tự tin". Tuy nhiên mọi người vẫn cố lý giải cho cách cư xử đó bằng việc cho rằng cô vô tư và hồn nhiên bản năng. Ngay cả trong buổi họp báo sau khi đăng quang, cô cũng lúng túng gần như phát khóc khi không biết trả lời thế nào trước sự “tấn công” ồ ạt của những câu hỏi khó.
Thuỳ Dung đang có mặt tại Hà Nội và sáng nay cô vừa có buổi giao lưu trực tuyến cùng hai Á hậu tại toà soạn báo Tiền Phong. Mọi cố gắng liên lạc của phóng viên với Hoa hậu, Trưởng ban tổ chức trong chiều nay đều thất bại. Theo nguồn tin riêng của Ngoisao.net, ban tổ chức đang có một cuộc họp khẩn cấp. Vì vậy chưa thể có phát ngôn chính thức của ban tổ chức về sự việc này.
|
Thầy Phạm Sĩ Liêm, Hiệu trưởng PTTH Quang Trung trả lời VTC: "Hạnh kiểm của Thùy Dung khá tốt. Nhưng em có một cá tính rất mạnh, từ cá tính mạnh đó em có những phản ứng mạnh và từ đó có thể gây ra những hiểu lầm hoặc không vừa ý với người khác. Đầu năm lớp 10 vào trường, em cũng từng bị các bạn nam trêu chọc bởi chiều cao nổi bật của mình và có lần chúng tôi đã thấy em rơm rớm nước mắt và phản ứng lại. Cá nhân tôi thì thấy, với một cô gái có cá tính mạnh cũng rất tốt. Bởi nhờ cá tính này mà Thùy Dung làm việc gì cũng làm tới nơi tới chốn và em có một quyết tâm rất mạnh khi đã xác định rõ mục tiêu của mình.
Em Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt với nhà trường thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở. Việc nghỉ học của em Thùy Dung không hề có gì sai phạm để nhà trường phải đưa ra Hội đồng kỷ luật". |
Các hoa hậu VN:
|
1988: Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Anh, ĐH Tổng hợp Hà Nội.
1990: Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đăng quang năm 21 tuổi, sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga, ĐH Tổng hợp Hà Nội
1992: Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang năm 16 tuổi, hiện giờ vẫn là hoa hậu Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử, sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ 1 Nhạc viện TP HCM.
1994: Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang năm năm 18 tuổi, khi vừa đỗ ĐH Ngoại thương Hà Nội.
1996: Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 ĐH Ngoại thương TP HCM.
1998: Hoa hậu Nguyễn Ngọc Khánh đăng quang năm 22 tuổi, khi đang là tiếp viên hàng không.
2000: Hoa hậu Phan Thu Ngân đăng quang năm 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 khoa Kinh tế thương mại ĐH Văn Lang, TP HCM.
2002: Hoa hậu Phạm Mai Phương đăng quang năm 17 tuổi, khi đang là học sinh lớp 12 trường phổ thông năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.
2004: Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang năm 19 tuổi, vừa trúng tuyển vào Phân viện báo chí tuyên truyền.
2006: Hoa hậu Mai Phương Thúy, đăng quang năm 18 tuổi, khi vừa đỗ vào ĐH Ngoại thương và ĐH RMIT. |
N.S.
|