|
Không lo sợ
"Các fan đọc những thông tin không hay về tôi cũng ít nhiều bị chi phối, tuy nhiên thời gian sẽ trả lời tất cả. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi không có gì phải lo sợ. Là nghệ sĩ, tất sẽ có người thương kẻ ghét", Ngô Thanh Vân tâm sự với Người Lao Động.
- Vì sao đang học đại học ở nước ngoài, chị lại bỏ ngang để làm người mẫu ở trong nước?
- Tôi theo mẹ sang định cư ở Na Uy năm 10 tuổi. Sau khi học hết phần lý thuyết ba năm của khoa Kinh tế Thương mại (bậc đại học), đến phần đi thực tập thì tôi bỏ về VN với ý định sẽ sang Mỹ học tiếp tục. Về chơi nhà, các anh đưa đến tiệm chụp hình, vô tình đạo diễn Hữu Dũng phát hiện và mời tôi tham gia CLB người mẫu ở IDECAF. Rồi cũng tình cờ, tôi đoạt Á hậu Phụ nữ, trở thành người mẫu cho công ty Yamaha. Tất cả những “sự kiện” ấy xảy đến với tôi thật quá bất ngờ, như bị cái duyên dẫn dắt rồi đam mê lúc nào không hay. Cứ thế, tôi bị lôi đi, đến khi “tỉnh” lại thì đã thấy mình đi quá xa!

|
| Ca sĩ Ngô Thanh Vân. |
- Chị nghĩ gì khi dư luận cho rằng Ngô Thanh Vân dùng vũ đạo để che lấp nhược điểm giọng ca?
- Tôi nghĩ rằng cái đẹp của nghệ thuật thì vô cùng mà ai cũng đều có quyền góp phần theo khả năng của mình để tạo ra nó và khán giả cũng có nhiều nhu cầu khác nhau. Thế mạnh của tôi là ca kết hợp với nhảy và tôi cũng có khán giả riêng. Nếu không vậy làm sao tôi liên tục có được lời mời hằng đêm từ các sân khấu? Không một nghệ sĩ nào có thể làm hài lòng hết mọi người, vì thế, tôi chỉ biết nỗ lực làm tốt những gì mình đang có.
- Vừa hát vừa nhảy hẳn là không thể hát “sống”?
- Thường thì tôi hát “live” nhưng những khi sức khỏe không được tốt hoặc phải hát nhiều quá thì cũng đành... Để khắc phục nhược điểm này, tôi vẫn thường xuyên tập luyện thanh với một thầy giáo nhạc viện.
- Sau hai album "NTV virus" và "Bí ẩn vầng trăng", album thứ ba "My way", chị đã chia tay với nhạc sĩ Quốc Bảo và làm với một ê kíp mới. Vì sao vậy?
- Đối với tôi, nhạc sĩ Quốc Bảo như một người anh. Ngoài việc giúp đỡ về chuyên môn, anh còn chỉ bảo cho tôi rất nhiều chuyện trong cuộc sống. Sau hai album đầu, tôi muốn cái thứ ba phải mới hơn nên đã hợp tác với một nhóm ba nhạc sĩ trẻ và bước đầu thấy làm việc khá ăn ý. My way là ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác, mang phong cách alternative rock và với tôi còn mang ý nghĩa xác tín là tôi đi trên con đường của mình. Trong album thứ ba này, có một khúc nhạc dance do tôi sáng tác, hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.
- Chị đã tìm được người đàn ông của mình chưa?
- Đây là giai đoạn tôi thấy mình sung sức nhất. Những gì mình làm, ít nhiều cũng đã đem lại hiệu quả và thấy mình hòa được vào nhịp sống chung của mọi người. Tôi đang nhìn về phía trước với một niềm tin đầy hứng khởi. Tôi vẫn một mình, chưa có ai “dắt qua đường” song điều đó có hề gì một khi tôi đang quá bận rộn với công việc như hiện nay.
|