Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Người đẹp Nga đăng quang Hoa hậu Thế giới 2008
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe bản tình ca Because I love you do Shakin Stevens thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: lehang.ta@gmail.com cùng lời nhắn: "Tôi tha thiết mong quý báo gửi đến ông xã tôi bài hát Because I love you. Ông xã ơi, dù khó khăn còn nhiều nhưng mình hãy cùng cố gắng ha. Vì anh, em sẽ cố gắng trong những ngày xa cách. Dù xa nhau nhưng mình luôn nghĩ về nhau ha anh. Yêu và nhớ anh thật nhiều".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
 
Giai điệu cho Giáng sinh
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Thư Kỳ lộ ảnh sex
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ hai, 7/3/2005, 17:40 GMT+7

Không dựa vào ai

Tôi dự định, 30 tuổi sẽ lập gia đình. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc thực sự đến sớm hơn dự định thì có nên giữ hạnh phúc đó hay không nhỉ? Tình yêu có thể khiến con người làm việc hăng say hơn, hạnh phúc hơn", Đan Trường tâm sự với VnExpress.

- Mọi ca sĩ đều hạnh phúc khi con đường nghệ thuật thành công và được công chúng công nhận. Những năm qua, rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng thì cũng có nhiều ca sĩ lại bị quên đi , nhưng anh luôn được công chúng yêu mến. Anh cảm nhận về sự thành công của mình như thế nào?

Ca sĩ Đan Trường.
Ca sĩ Đan Trường.

- Là một ca sĩ nổi tiếng rất khó, nhưng giữ được sự nổi tiếng đó thì càng khó khăn hơn. Đan Trường luôn nghĩ, mình là 1 ca sĩ, thì phải có cái tâm trong nghề nghiệp. Sống không buông thả, và về nghề nghiệp thì phải luôn cố gắng đầu tư, làm mới mình một cách khoa học, chuyên nghiệp. Có lẽ nhờ vậy, đến nay, Đan Trường vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả.

- Anh nói là mình sống rất cô đơn, nhưng không ai nghĩ là họ có thể sống mãi với nỗi cô đơn đó. Vậy, khi không còn là một ngôi sao nữa thì anh sẽ làm gì? 

- Đan Trường đã chuẩn bị cho mình khi không còn đi hát nữa. Lúc đó, bên cạnh Đan Trường sẽ có những người thân, có bạn bè và Trường tin chắc rằng mình vẫn còn có các fan hâm mộ trung thành nữa chứ. Do đó, sẽ không có từ cô đơn trong cuộc sống của Đan Trường.

- Ngày mai là 8/3, anh đã có cô gái nào để cùng đi chơi chưa?

- Tình yêu của Trường đã dành cho âm nhạc rồi thì làm gì có thời gian để mà đi chơi với bạn gái! (cười). Kể cả gia đình của Trường, mình cũng không có thời gian để mà gặp mặt. Ngày mai là ngày 8/3, Trường lại bận đi biểu diễn rồi!

- Hiện tại anh rất ủng hộ và quan tâm đến Cao Thái Sơn. Vậy theo anh mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu?

- Hiện nay tôi và Cao Thái Sơn là người cùng công ty, chỉ làm việc trong âm nhạc thì làm gì có bất hoà với nhau. Về thời gian, anh nghĩ, khi nào anh và Cao Thái Sơn còn chung công ty thì vẫn còn làm việc dài dài.

- Tại sao anh Trường lại chọn phong cách hip hop để theo đuổi trong khi mọi người đều quen với hình ảnh anh lãng mạn với giọng hát trong trẻo, thướt tha đã rất thành công của mình?

- Thật ra, Trường đã hát nhạc hiphop cách đây khá lâu rồi nhưng các bạn không nhận ra đó thôi. Trường đã gửi tới các bạn vài ca khúc nhạc hiphop từ Album Vol 3 như: Nỗi đau chia xa, Mãi cho em mùa xuân... gần đây nhất là bài Lời ru rừng xanh. Và nếu chú ý một chút nữa sẽ thấy rất nhiều bài hát hip hop mà Đan Trường đã thể hiện. Có lẽ các bạn nghĩ nếu mặc đồ hiphop mới là hát hiphop, phải không? Bên cạnh đó, bản thân Trường cũng muốn thử sức mình ở nhiều thể loại để luôn mang tới cho khán giả những cảm nhận mới. 

- Giọng hát của anh ngày càng điêu luyện, những bài hát anh trình diễn thời gian gần đây luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Anh có bao giờ cảm thấy phong cách biểu diễn của mình quá "cũ". Và anh có ý định thay đổi điều đó chứ?

- Đan Trường không hát nhép và luôn hát thật, do vậy có thể giọng của Đan Trường ngày càng được tôi luyện hơn. Đan Trường có thỉnh thoảng làm mới mình, nhưng phong cách từ trước đến nay vẫn là phong cách chủ đạo của Đan Trường, vì chính nhờ phong cách đó mà Đan Trường đã được khán giả cả nước yêu mến.

- Mặc dù đã hòa âm lại, nghe có vẻ hay hơn, nhưng CD vol 13 có đến hơn 4 ca khúc cũ. Anh nghĩ sao về việc xào lại các ca khúc cũ để ra thành 1 CD mới như vậy?

- Trong vol 13 một số ca khúc đã được remix trở lại, trở thành bản hòa âm mới và tạo một sức sống dài hơn cho ca khúc đó. Chính những bản hòa âm mới đó là ý tưởng của Đan Trường. Vì vậy, không phải trong album mới xào lại những ca khúc cũ mà làm giàu hơn bản hòa âm cho một ca khúc.

- Điều gì sẽ còn lại khi anh rời khỏi sân khấu và anh có ý định làm nghề gì khác nghề ca sĩ?

- Tình cảm của khán giả sẽ ở lại với Đan Trường suốt cuộc đời. Đan Trường cũng đã chuẩn bị cho mình sau khi nghỉ hát. Có thể sẽ mở một trung tâm băng đĩa nhạc lớn chẳng hạn hoặc mở một siêu thị mini.

- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Đan Trường hát những bài hát truyền thống rất dở?

- Nếu Trường nhận được lời góp ý này từ 2 năm trước, ngày Trường mới hát loại nhạc này thì có lẽ Trường sẽ không dám hát thể loại nhạc này nữa. Nhưng lời góp ý này lần đầu tiên Trường được nghe và Trường cũng không biết giải thích như thế nào vì có đa số khán giả ủng hộ Trường mới dám thể hiện thể loại nhạc cách mạng.

Có lẽ, theo nhận xét này, hát nhạc cách mạng phải như hát opera như những bậc tiền bối, Trường không dám so sánh với họ. Trường chỉ muốn thể hiện nhạc cách mạng một cách trẻ trung để các bạn trẻ cũng có thể nghe được. Sắp tới, để chào mừng lễ 30/4, Trường sẽ ra một album nhạc cách mạng và hy vọng được khán giả ủng hộ.

- Anh đã làm gì khi thu nhập 1 tháng của mình bằng cả thu nhập của hàng trăm người nghèo?

- Thỉnh thoảng Đan Trường vẫn chia sẻ những khó khăn của đồng bào bằng các show diễn từ thiện hoặc Trường trực tiếp tổ chức gây quỹ cho đồng bào nghèo như live show vừa qua vào tháng 12/2004 đã ủng hộ gần 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo các địa phương.

- Trong hoạt động nghệ thuật, khó khăn nào là lớn nhất mà anh phải vượt qua?

- Sức ép của khán giả trong nghệ thuật đã khiến Trường càng cố gắng hơn nữa trong hoạt động của mình. Do đó, Trường luôn làm mới mình và đầu tư rất cao trong nghệ thuật, cũng như không bao giờ hát nhép để phụ lòng tin yêu của khán giả.

- Nếu cho Đan Trường tự đánh giá về bản thân mình trong sự nghiệp ca nhạc hiện nay bằng con số từ 1 đến 10, anh nghĩ mình đã đạt được mấy điểm?

- Quyền đánh giá phải để cho các bạn và khán giả thì mới đúng chứ!

- Bí quyết nào giúp anh trẻ mãi như vậy?

- Thực ra thì Trường đã 29 tuổi rồi. Nhưng có nhiều người lầm Trường trẻ hơn tuổi đó. Trường không có bí quyết nào hết. Trường nghĩ Trường không được mập lắm nên lúc nào trông cũng hơi "bé bi". Trong cuộc sống có lẽ không ai tránh được buồn phiền, lo toan và Trường cũng vậy. Nhưng theo Trường, những việc gì mình giải quyết được thì mình nên nghĩ còn những gì nghĩ mãi mà không giải quyết được thì thôi... khỏi nghĩ. Những lúc buồn thì các bạn nên nghĩ cuộc sống có nhiều màu sắc, như lời bài hát "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" thì có lẽ nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi đấy.

- Bao giờ thì album tiếng Trung Quốc của anh sẽ ra mắt khán giả?

- Từ tháng 7 năm 2005, Đan Trường sẽ tạm ngưng biểu diễn để tập trung thực hiện album Đan Trường vol 14 bằng tiếng Trung Quốc. Dự định phát hành tại 14 tỉnh ở Trung Quốc và Hong Kong. Hy vọng tháng 9 album này ra mắt,

- Đan Trường hiện giờ là một ca sĩ hàng đầu ở Việt Nam, vậy anh thấy mình đã thành công chưa hay còn những khuyết điểm nào mà bạn cần phải cải thiện hơn để đạt được thành công cao hơn không?

- Đan Trường cũng rất vui khi khán giả đã công nhận Trường là người của công chúng. Trường không dám nhận mình là ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, và Trường nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ công nhận mình đã thành công trong sự nghiệp ca hát.

Điều Trường mong muốn là được mang tiếng hát của mình để thể hiện với các nước bạn lân cận. Do đó, người ca sĩ cần phải hội tụ nhiều kiến thức, Trường sẽ dành thời gian đầu tư cho việc học ngoại ngữ. Năm nay, Trường dự định sẽ ra một album nhạc tiếng Trung Quốc với các bài hát hay mà từ trước Trường đã thể hiện sẽ được dịch qua tiếng Trung Quốc.

- Anh từng là người cộng tác làm video clip với Yến Vy, anh nghĩ gì về những hình ảnh sex của cô vừa bị tung lên mạng?

- Phải nói rằng trong giới nghệ thuật, tất cả các bạn diễn đều biết Trường ngoài việc đi hát xong thì luôn luôn ở nhà, ít quan tâm tới các scandal. Những vụ tai tiếng đó không biết là sự thật hay mang tính thương mại. Yến Vy là người đầu tiên đóng video clip chung với Trường qua bài hát Bóng biển. Qua quá trình làm việc, thấy Yến Vy cũng là một cô gái ít nói, trầm tính, nên mình nghĩ Yến Vy không phải là loại người xấu. Nếu Vy là người xấu thì có lẽ đã bị cơ quan chức năng xử lý từ lâu. Có lẽ đây là việc bình thường trong quan hệ gia đình của mỗi người, do không kín đáo nên Vy đã bị như vậy.

Phải nói trong thời gian này Vy là người bị shock nhiều nhất, đặt trường hợp như vậy thì không biết có thể đương đầu với cuộc sống hay không, huống gì bước ra đường. Hãy đợi cho các ngành chức năng xử lý. Hy vọng các bạn nới lòng mà thông cảm cho Yến Vy.

- Theo anh, phía sau sự thành công của một ca sĩ là gì? 

- Thành công của một ca sĩ phải xuất phát từ cái "tâm" và sự cố gắng của mình. Và sự ủng hộ của khán giả đóng vai trò rất lớn trong thành công đó. Nhưng sự hình thành những fan ảo có thể làm cho người ca sĩ không sống thật với mình. Do vậy, yếu tố thời gian và khả năng thực của người ca sĩ sẽ chứng minh được đời sống nghệ thuật của người ấy bền lâu hay không.

- Anh đã suy nghĩ như thế nào về vấn đề ca sĩ phải nộp thuế thu nhập mà anh là một trong những nguời tiên phong thực hiện nghiêm túc?

- Là một ca sĩ, nhưng đồng thời là 1 công dân, thì phải có nghĩa vụ với đất nước. Luật thuế thu nhập ra đời, thì mình là công dân, phải chấp hành theo luật chứ. Và do vậy việc đóng thuế là một việc làm đương nhiên, nên Đan Trường và người quản lý đã chuẩn bị từ đầu năm 2004. Ngay cả mã số thuế, Đan Trường cũng đã có từ tháng 9/2002. Vì vậy, khi đọc tin trên báo, Đan Trường đang ở miền Trung và 1 ngày sau, Đan Trường đã kê khai đầy đủ thuế của mình trong năm 2004 cho cơ quan thuế.

- Anh đã bao giờ tự sáng tác ca khúc cho chính mình chưa?

- Riêng bản thân Trường, cũng do bận quá nên không có ý tưởng gì để sáng tác bài hát vì một khi muốn sáng tác phải yên tĩnh, trong lòng thanh thản, không vướng bận gì thì hồn của mình mới thả theo bài hát được. Điều thứ hai, Trường cũng ngại vì mỗi lần thử tập sáng tác, Trường thấy giống một bài hát nào đó nên lại thôi. Hy vọng Đan Trường sẽ có thời gian để sáng tác, bạn hãy chờ xem.

- Anh nghĩ sao nếu có một số người suy nghĩ rằng anh không có tính độc lập và luôn phải dựa vào ông bầu?

- Có lẽ mọi người chưa quen với việc ca sĩ có manager riêng do đó có nhiều suy nghĩ không tốt về công nghệ này. Những bài hát mà bạn đang nghe là do Trường thể hiện bằng cảm nhận của mình chứ không thể dựa vào anh Tuấn. Nếu không có khả năng thật sự, có lẽ Trường đã bị quên lãng từ lâu rồi. Thực tế, anh Tuấn chỉ lo phần tiếp thị, kinh doanh còn riêng về phần Trường phải lo về phần nội dung. Từ việc chọn các ca khúc hay cho tới việc hoà âm, phối khí và việc dàn dựng tiết mục, tất cả là do Trường tự làm. Có rất nhiều ca khúc và tiết mục trong liveshow từ trước tới giờ, đều do ý tưởng của Trường. Lúc trước Trường không muốn nói nhiều, bây giờ các bạn hỏi nên Trường mới nói và sự nghiệp của Trường có 50% là của Trường, phần còn lại là của anh Tuấn, không ai dựa vào ai.

- Anh đã thật sự kê khai đúng thu nhập của mình chưa?

- Phải nói rằng Trường cũng là một người trong số các ca sĩ có thu nhập cao. Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy rằng thu nhập của Trường cũng không bằng các ca sĩ khác vì họ chỉ đi hát có một mình và có một người giúp việc. Nhưng riêng Trường phải lo chi phí cho nhóm múa, phần trăm cho công ty và các nhân viên nên thù lao cũng không được như ca sĩ khác. Và là một ca sĩ nổi tiếng thì bạn không thể nào hát mỗi ngày được, chỉ hát vào ngày cuối tuần vì những ngày thường Ban tổ chức không đảm bảo được số khán giả xem và thù lao ca sĩ. Không phải ngày nào Đan Trường cũng biểu diễn và việc kê khai thuế thu nhập của mình cũng là do công ty phụ trách.

Một năm trôi qua, tất cả các tụ điểm ca hát, người ta đã thu thuế tại chỗ thì làm sao mà không kê khai thu nhập đúng sự thật được. Bản thân các nhà chức trách cũng có biện pháp để thu thuế thu nhập của từng ca sĩ.

- Anh Trường, sao từ lúc đi hát tới giờ, anh vẫn chỉ để một kiểu tóc?

- Đan Trường cũng thay đổi 1 số kiểu tóc rồi, như trong album Đan Trường Vol 11… nhưng khán giả vẫn muốn kiểu tóc cũ của Đan Trường.

- Anh bắt đầu biết yêu từ khi nào, cho tới nay anh đã có tất cả bao nhiêu mối tình?

- Có lẽ rung động đầu đời là lúc Đan Trường mười mấy tuổi, không chính xác là 18 hay 17, Trường chỉ nhớ mình chơi thân với một cô bạn cùng xóm. Sau này Trường mới biết cô gái ấy cũng để ý Trường. Đi đâu, cô gái này cũng đi theo Trường và hay nắm tay Trường. Khi đó, đôi lần Trường cũng khó chịu nên nhiều lần bỏ đi chơi với các bạn khác.

Tới ngày bạn gái này thông báo sẽ đi nước ngoài cùng với gia đình thì Trường cũng không để ý gì. Ngày chia tay, bạn gái này đã hôn Trường một cái, trong lòng Trường cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Hôm sau bạn ấy đã đi thực sự, lúc đó Trường mới thấy tiếc nuối và tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng chưa có kết quả. Lúc đó Trường mới biết mình thực sự có tình cảm với bạn gái đó, những kỷ niệm từ đó luôn hiện ra, cho tới ngày hôm nay, Trường vẫn còn nhớ. Còn việc Trường có bao nhiêu mối tình thì bí mật nhé!

- Anh đã phải đi thẩm mỹ viện lần nào chưa?

- Tại sao lại phải đi thẩm mỹ hả em, con trai cần gì? Vả lại Trường là ca sĩ được nhiều người biết đến, tội gì phải tạo scandal cho báo chí. Có một điều lạ là một khi người nào nổi tiếng thì khuôn mặt của họ khác lúc xưa. Trường cũng có một số người bạn đồng nghiệp sau khi nổi tiếng, họ đã thay đổi. Khán giả cũng thắc mắc về họ nhưng Trường chắc chắn tất cả các ca sĩ tụi mình đều giữ khuôn mặt trời phú. Bản thân Trường cũng vậy.

- Trong thời gian gần đây có nhiều ca sĩ tìm mọi cách để sang Mỹ ca hát. Anh nghĩ sao về chuyện này? Liệu anh có sang đấy định cư và tiếp tục theo đuổi nghề ca hát của mình không?

- Là 1 ca sĩ, thì được hát ở mọi nơi là 1 điều mơ ước và hạnh phúc. Đan Trường cũng đã sang Mỹ biểu diễn rồi, nhưng Đan Trường chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc vì nơi đây có người thân. Không nơi đâu bằng quê hương của mình em ạ. 

 
 
Theo chân 'sao'

Miley Cyrus khoe chiếc bằng lái ô tô cô vừa nhận được khi chuẩn bị lượn phố một vòng với mẹ Tish. Ngôi sao của Hannah Montana đã tròn 16 tuổi hôm 23/11. Ảnh: Pacific Coast News.
Christina Aguilera trong buổi ra mắt loại nước hoa mới của cô có tên Inspire cuối tuần vừa rồi tại chuỗi cửa hàng Macy's ở Glendale, California. Ảnh: Getty Images.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp