|
Điện thoại 'dát' vàng
Tạo cho điện thoại di động một lớp vỏ bằng vàng đã xu hướng thời trang và làm nên mức độ cao cấp của sản phẩm.
Motorola V8 Luxury Edition

Nắp máy vỏ sò được cấu tạo bằng kính chịu lực, chống trầy xước. Phần trên thân máy được mạ vàng 18 carat bao gồm cả phím bấm bên trong và viền xung quanh. Sản phẩm có bộ nhớ trong 2GB, không có khe cắm thẻ nhớ, tính năng chơi nhạc số quay phim chụp hình được hỗ trợ khá tốt. Độ dày 12,5mm, nặng 117 gram, thời gian đàm thoại 250-450 phút, thời gian chờ 200-300 giờ. Giá: 13,9 triệu đồng.
Sony Ericsson W880 Gold

Vỏ máy, các phím bấm và tai nghe kèm theo được mạ vàng. Tính năng và công nghệ không có gì thay đổi. Máy có camera 2 Megapixel, màn hình tinh thể lỏng TFT rộng 1,8 inch, độ phân giải 320 x 240 pixel. Máy dày 9,5mm, hỗ trợ phần mềm nghe nhạc walkman với tính năng nhận dạng mã cho bài hát. Thẻ nhớ 1GB và bộ nhớ trong 16MB. Thời gian đàm thoại 6 giờ 30 phút và thời gian chờ hơn 400 giờ. Giá: khoảng 10 triệu đồng.
Nokia 8800 Siroco Gold

Vỏ được làm từ vàng 18 carat, màn hình bằng kính chịu lực, chống trầy xước, phối hợp thêm với tai nghe bluetooth xi màu vàng. Thiết kế dạng trượt, dày 17,5mm, nặng 138 gram, có camera 2 Megapixel, màn hình TFT độ phân giải 208 x 208 pixel, thời gian đàm thoại 150 phút, chờ 240 giờ. Giá: 19.899.000 đồng.
LG Shine KE970, KE770

|
| KE970 được thiết kế dạng trượt. |

|
| KE770. |
Xuất hiện tại Việt Nam đầu tháng 3, dòng sản phẩm màu vàng của LG có hai mẫu là KE770 và KE970. Lớp kim loại có màu vàng trên điện thoại bao gồm vỏ bọc và phần phím bấm. Mẫu KE970 được thiết kế dạng trượt, màn hình gương 2,2 inch, chụp hình 2 Megapixel, thẻ nhớ 512MB, dày 13,8mm, nặng 119 gram, trong khi mẫu KE dày 9,9mm, nặng 79 gram, thời gian đàm thoại 3 giờ, chờ 200 giờ. Giá: KE770: 3.300.000 đồng; KE970 giá: 4.600.000 đồng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|