|
Dế nghe nhạc chuyên nghiệp
Chức năng nghe nhạc của điện thoại di động ngày càng được chú trọng với các nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm để chất lượng nghe gần hơn với máy nghe nhạc chuyên dụng.
Bên cạnh những model bình dân, từ cuối năm 2007 cho đến đầu năm 2008, Nokia đã tăng cường thêm nhiều thành viên mới cho dòng Nseries là N82, N78, N96, Nokia Classcic 6220... Những model dòng Nseries không có sự khác biệt lắm về thiết kế so với những model cùng dòng nhưng đã được nâng cấp phần cứng đáng kể để người tiêu dùng tận hưởng hết các chức năng giải trí như nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh.
Motorola cũng muốn tấn công vào phân khúc sản phẩm điện thoại nghe nhạc với ba model Motorola Q9H, E8 và Z10. Những model này có bộ nhớ trong lớn và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Hãng cũng vừa thực hiện được kế hoạch mua lại một tên tuổi lớn trong ngành âm thanh thế giới, đó là Soundbuzz.
Cú nhấn đầu tiên trong năm 2008 trên thị trường toàn cầu của hãng Samsung là tung ra cùng lúc ba model điện thoại di động chuyên về nghe nhạc số: i450, F250 và F330. Những model này đều được thiết kế chức năng kích hoạt nhạc nhanh, khe cắm thẻ nhớ ngoài có dung lượng đến 4GB.
Sony Ericsson cũng không thua kém khi họ có thể khai thác thế mạnh của mình trong việc tích hợp các công cụ nghe nhạc từ nhóm sản phẩm nghe nhạc Walkman vào chiếc điện thoại di động. Có một số model mới như W960, W760 và C702 đều được tích hợp bộ loa nghe nhạc truyền thống và phần mềm, công cụ tìm kiếm nhạc.
Nokia N82

Nokia N82 hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh như MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, M4A; kết nối tai nghe qua công nghệ bluetooth hoặc cắm jack 3,5mm, kết nối với TV. Giá khoảng 8,8 triệu đồng.
Samsung i450

Chức năng nghe nhạc đã được Samsung thiết kế khá thuận tiện cho người sử dụng chỉ cần nhấn một phím là mở ngay chức năng nghe nhạc. Giá khoảng 7 triệu đồng.
Motorola Q9

Model này được nâng cấp đáng kể về những ứng dụng hỗ trợ nghe nhạc: Windows Media Player, bộ loa dual stereo. Nhược điểm là jack cắm của Motorola Q9 là cổng dẹp nên không thể thay thế một bộ tai nghe nào khác mà chỉ dùng bộ tai nghe riêng của hãng này. Giá khoảng 7,39 triệu đồng.
Sony Ericsson W960

Máy có bộ nhớ trong 8GB, phần mềm cho phép phân loại nhạc tuỳ theo tác giả, ca sĩ, tên bài hát... Theo thiết kế, W960i còn có ứng dụng Mood cho phép thay thế tiết tấu bài hát tuỳ theo sở thích của người nghe. Giá khoảng 11,9 triệu đồng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|