|
Khi nàng 'nam tính'
Sai lầm của phụ nữ là muốn thể hiện hơn người đàn ông của mình về mọi mặt. Đàn ông thích những cô gái có thể cùng mình tranh luận một số vấn đề nào đó. Nhưng sự ích kỷ của đàn ông là rất khó chịu khi cảm giác thua kém phụ nữ. Đặc biệt là đối với một người phụ nữ có cá tính quá mạnh mẽ và nam tính.
Toản là chàng trai bình thường nhưng được nhiều cô gái thích vì tính tình hiền lành, chân chất, hay giúp đỡ người khác. Vân, người yêu của anh làm ở một công ty liên doanh, xinh xắn và năng động. Yêu nhau đã 3 năm, hiện hai người đã có công việc ổn định, họ tính sang năm tới, được tuổi là cưới.

Nhìn họ quấn quýt bên nhau, nhiều người mừng cho họ nhưng cũng không ít kẻ ganh tị. Chỉ có Toản là người trong cuộc mới hiểu rõ, anh không được hạnh phúc như họ tưởng. Khi mới yêu, đối với anh Vân là cô gái hoàn hảo, có cá tính mạnh mẽ. Nhưng rồi yêu nhau một thời gian, chính cá tính này của cô nhiều khi làm anh rất khó chịu.
Vân luôn muốn thể hiện mình hơn người yêu, đi chơi người đến đón là cô, địa điểm hẹn hò là do cô chọn, những việc quan trọng cô đều thay anh quyết định. Lý do của cô là hai người yêu nhau là phải cùng quan điểm, yêu cô nên anh luôn chịu đựng. Gặp bạn bè Toản lần đầu tiên, cô cười nói tự nhiên khiến Toản cảm thấy ở bên anh chưa bao giờ cô được thoải mái như vậy.
Và đặc biệt, cô có sở thích uống bia, đi đâu cũng vậy, anh uống một cốc thì cô uống hai. Bạn bè anh ban đầu rất vui vẻ khi các cuộc nhậu có cô, nhưng rồi họ cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không đưa Vân đi cùng thì cô giận dỗi, nhưng những lúc như vậy Toản rất xấu hổ.
Nhiều lúc, Toản cho rằng mình hơi ích kỷ, song càng ngày anh càng có cảm giác nam tính trong anh giảm sút khi ở bên Vân. Giọt nước tràn ly đến vào ngày gia đình anh đến nhà Vân dạm ngõ. Những suy nghĩ về một cô con dâu hiền dịu trong mắt gia đình anh mất hẳn khi thấy cô uống hết cốc này đến cốc khác.
Và đến lúc đã ngà ngà say, cô xử sự vung chân múa tay như đang ngồi với bạn bè anh. Đến lúc này thì Toản không thể chịu được nữa, anh nói lời chia tay cô ngay trên bàn tiệc và bỏ về trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vân và gia đình.
Đây chỉ là ví dụ nhỏ nhưng khá đặc trưng về sự "nam tính" thái quá hiện nay của nhiều phụ nữ. Vì các mối quan hệ xã hội và xu hướng làm việc "trên bàn tiệc" hiện nay, phụ nữ "nhậu" không phải là hiếm mà thậm chí khá phổ biến. Các đấng nam nhi "choáng" khi gặp những cô gái có "tửu lượng cao". Họ có thể vui vẻ cùng những cô gái như vậy nhưng đối với người yêu thì cấm tiệt. Đó chính là sự trớ trêu trong suy nghĩ của đa số đàn ông.
Không phải cá tính mạnh mẽ của phụ nữ lúc nào cũng thu hút đàn ông. Những cô gái có cá tính quá mạnh mẽ thường gây phản cảm cho đàn ông khi họ tiếp xúc. Dù sao phụ nữ cũng cần có tính tâm lý, dịu dàng riêng của mình. Đàn ông luôn tôn trọng phụ nữ nếu được họ quan tâm, chia sẻ. Một phụ nữ hiện đại cần biết dung hòa cả hai khái niệm gia đình và xã hội. Đặc biệt hãy để đàn ông có cảm giác mình cần được che chở và họ chính là chỗ dựa của mình trong cuộc sống.
(Theo Đàn Ông)
|